Tại sao các cầu thủ ít phạm lỗi tại VCK EURO 2020 hơn trước?

© AP Photo / Martin MeissnerTrận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Bỉ.
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Bỉ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2021
Đăng ký
S.-PETERSBURG (Sputnik) – Trọng tài cấp cao của UEFA Roberto Rosetti đã giải thích lý do vì sao các cầu thủ bóng đá tại UEFA EURO 2020 phạm lỗi ít hơn so với UEFA EURO 2016.

Hôm thứ Tư, các trận đấu vòng bảng EURO đã kết thúc. Các trận đầu tiên của vòng 1/8 của giải đấu sẽ diễn ra vào thứ Bảy.

© Sputnik / Alexander Wilf / Chuyển đến kho ảnhTrọng tài cấp cao của UEFA Roberto Rosetti.
Tại sao các cầu thủ ít phạm lỗi tại VCK EURO 2020 hơn trước? - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2021
Trọng tài cấp cao của UEFA Roberto Rosetti.

Xu hướng chơi "sạch"

"Các đội phạm ít hơn 105 lỗi sau vòng bảng so với Euro ở Pháp. Và chúng tôi không yêu cầu trọng tài giảm số lượng còi. Chúng tôi muốn các trọng tài tìm ra các lỗi khi chúng xuất hiện. Nhưng có những con số, và tôi rất vui vì số lần phạm lỗi ít hơn. Chỉ có 98 thẻ vàng, trong khi ở Pháp (tại UEFA EURO 2016) là 129 thẻ vàng. Quý vị có cảm thấy rõ xu hướng này không? Thẻ vàng trở nên ít hơn. Có những lý do cho điều này, một trong số đó là nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ để thể hiện một trận đấu sạch", - ông Rosetti nói.
Logo UEFA tại trụ sở của tổ chức ở Thụy Sĩ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Quy định mới của UEFA: Luật bàn thắng sân khách bị hủy bỏ trong các giải vô địch châu Âu

Số quả phạt đền tăng lên

"Nhưng có nhiều quả phạt đền hơn. Lần này có 14 quả phạt đền sau vòng bảng. Một trong những lý do là việc sử dụng hệ thống VAR, năm 2016 số quả phạt đền chỉ bằng một nửa. Khi đó chúng tôi mới bắt đầu nghĩ về VAR. Hiện nay lỗi thường xảy ra trong vòng cấm. Đã có 179 lần kiểm tra sử dụng VAR tại EURO, cứ ba trận thì có một lần sửa đổi quyết định trọng tài nhờ sự hỗ trợ của VAR. Trong số 12 lần can thiệp và sửa sai - một bàn thắng trong trận Nga - Phần Lan (1:0)", - ông nói thêm.

Trước đó, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga đã nêu tên đội bóng có lối chơi tẻ nhạt nhất tại VCK EURO 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала