Dự đoán nhà vô địch EURO 2020: Pháp là ứng cử viên số 1, Bỉ số 2?

© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhCác cầu thủ của đội tuyển quốc gia Pháp
Các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Pháp  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Vòng bảng EURO 2020 đã chính thức khép lại vào rạng sáng 24/6. Danh sách 16 đội tuyển giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 EURO 2020 hứa hẹn tiếp tục đem lại nhiều bất ngờ, gay cấn. Sputnik có buổi trao đổi với BLV Đức Huy của Bóng đá TV về chặng đường vừa qua, cũng như dự đoán về nhà vô địch năm nay.

Sputnik: Xin ông đánh giá ngắn gọn về vòng bảng EURO 2020?

BLV Đức Huy: Vòng bảng năm nay nhìn chung rất hấp dẫn, cả về chuyên môn và những yếu tố bên ngoài. Bóng đá trải qua giai đoạn Covid-19 cũng khó khăn như các hoạt động khác, nhất là về phía cổ động viên. Các sự kiện bóng đá lớn thời gian qua đều không có, hoặc dần dần có, nhưng hạn chế về khán giả. EURO lần này có thể coi là sự kiện bóng đá lớn tầm cỡ thế giới đầu tiên mà khán giả được ngồi kín khán đài. Nhưng cho đến giờ, EURO 2020 đang diễn ra tốt đẹp, hình ảnh các khán đài sôi động quay trở lại, đặc biệt ấn tượng như các trận đấu trên sân của Hungary, hay hình ảnh lá cờ Việt Nam xuất hiện trên sân Krestovsky ở Saint Petersburg, Nga.

Trận đấu vòng bảng giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Đức tại EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Đội tuyển Pháp thắng đội tuyển Đức trong vòng bảng EURO 2020 với tỷ số 1:0

Về chuyên môn, dù các cầu thủ vừa trải qua một mùa giải rất mệt mỏi nhưng chất lượng chuyên môn vẫn rất cao, nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính đến phút chót như: trận Hà Lan – Ukraine, trận Đan Mạch – Bỉ, trận Pháp – Đức, trận Pháp – Bồ Đào Nha, trận Đức – Hungary… Thậm chí, có những đội đã thi đấu xong vòng bảng nhưng vẫn phải hồi hộp theo dõi các kết quả ở bảng khác để chờ xem liệu họ có được lọt vào vòng 1/8 – vòng knock-out (như trường hợp của Ukraine, Phần Lan…cuối cùng chỉ có Ukraine được đi tiếp còn Phần Lan đã bị loại).

Sputnik: Ông đánh giá thế nào về kết quả của đội tuyển Nga tại vòng bảng. Nó mang tính khuôn mẫu hay bất ngờ?

BLV Đức Huy: Hơi đáng tiếc cho Nga vì sau World Cup 2018 trên sân nhà, Nga đã thể hiện khá tốt ở các chiến dịch vòng loại hay Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu (UEFA Nations League). Tuy nhiên, tại VCK EURO 2020, họ rơi vào bảng đấu khá khó khăn với đội tuyển Bỉ vượt trội, và Đan Mạch cũng có thực lực rất tốt (kể cả khi mất Eriksen vì chấn thương). Thực tế đúng là Nga đã thua 2 đối thủ lớn nhất trong bảng và không thể hoàn thành mục tiêu.

© Sputnik / Alexey Danichev / Chuyển đến kho ảnhTrận đấu giữa đội tuyển Nga và Bỉ tại Euro 2020
Dự đoán nhà vô địch EURO 2020: Pháp là ứng cử viên số 1, Bỉ số 2? - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Trận đấu giữa đội tuyển Nga và Bỉ tại Euro 2020

Nga vẫn tiếp tục quá trình chuyển giao thế hệ. Một số cầu thủ trẻ như trung vệ Igor Diveev (sinh năm 1999), hay thủ môn Matvei Safonov (sinh năm 1999) đã thi đấu khá ấn tượng, kết hợp cùng những cái tên như Aleksandr Golovin (1996), hay Aleksey Miranchuk (1995)… có thể trở thành bộ khung vững chắc cho Nga ở những giải đấu lớn phía trước, mà gần nhất là mục tiêu giành vé dự World Cup 2022.

Tuy nhiên, vấn đề của Nga là họ thiếu đi một thủ lĩnh trên sân, Yuri Zhirkov chấn thương không thể dự giải, còn Artem Dzyuba không phải mẫu cầu thủ để làm thủ lĩnh tinh thần… Và đó vẫn sẽ là bài toán của Nga trong tương lai.

Sputnik: Vụ việc lùm xùm với Coca-Cola có phải hành động nổi bật nhất của Cristiano Ronaldo tại vòng bảng của mùa giải EURO lần này?

BLV Đức Huy: Thật ra đó chỉ là câu chuyện bên lề góp phần tạo ra màu sắc cho EURO, và thực tế là kéo theo khá nhiều cầu thủ “bắt chước” hành động của CR7. Nhưng thực tế khi bước vào các trận đấu cụ thể, phong độ của Ronaldo thực sự tỏa sáng khiến người ta phải ngả mũ thán phục: 5 bàn thắng ghi được (2 với Hungary, 1 với Đức, 2 với Pháp), góp công lớn giúp Bồ Đào Nha vượt qua bảng tử thần.

Cristiano Ronaldo - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Cristiano Ronaldo né tránh chai Coca-Cola bị ném về phía mình

Trận đấu gặp Bỉ ở vòng 1/8 hứa hẹn là cực kỳ khó khăn cho Bồ Đào Nha (theo đánh giá của đại đa số các nguồn phân tích thì Bỉ là ứng cử viên số 2 cho chức vô địch, sau Pháp), nhưng nhà đương kim vô địch có quyền lạc quan nếu Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ như hiện tại.

Sputnik: Đội tuyển nào gây chú ý nhất tại vòng knock-out?

BLV Đức Huy: Câu hỏi này hơi rộng. Nếu là đội tuyển thu hút sự chú ý nhất thì tất nhiên vẫn là các ứng cử viên vô địch như Pháp, Bỉ, Italia, Đức… Còn nói là gây chú ý trên con đường vào vòng knock-out (lẫn phong độ ở vòng bảng) thì có thể kể tới Italia và Hà Lan, những đội gây thất vọng trong những năm gần đây nhưng đều vượt qua vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối. Italia không thủng lưới bàn nào, còn Hà Lan là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 8 bàn.

Sputnik: Xin phép được hỏi vui một chút, có nên “đặt cược” vào đội tuyển Pháp không, thưa ông?

BLV Đức Huy: Pháp vẫn là ứng cử viên số 1 và họ đã thể hiện đúng vị thế của một ứng cử viên số 1. Đội hình cơ bản vẫn còn những cái tên góp công lớn giúp Pháp vô địch World Cup 2018 như Pogba, Kante, Griezmann, Mbappe… lại có thêm sự bổ sung cực kỳ quan trọng với việc gọi trở lại Karim Benzema.

© Sputnik / Alexander Wilf / Chuyển đến kho ảnhBTV Đức Huy dự đoán Pháp vô địch EURO 2020
Dự đoán nhà vô địch EURO 2020: Pháp là ứng cử viên số 1, Bỉ số 2? - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
BTV Đức Huy dự đoán Pháp vô địch EURO 2020

Pháp rơi vào nhánh đấu tương đối khó khăn khi có thể gặp Tây Ban Nha ở tứ kết, Bỉ/Bồ Đào Nha/Italia ở bán kết…, nên tùy thuộc việc họ có thể bị sứt mẻ lực lượng (chấn thương, thẻ phạt…) như thế nào, mà Pháp có thể đi xa đến đâu. Cá nhân tôi vẫn nghĩ Pháp có thể vô địch năm nay.

Sputnik: Xin chân thành cảm ơn ông!

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала