Ngày 27 tháng 9, Bộ Quốc phòng Azerbaijan tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Armenia đã nã pháo vào các điểm dân cư trên tuyến giáp ranh ở Karabakh, gây thương vong dân sự và quân sự. Còn theo Bộ Quốc phòng Armenia, khu vực Karabakh «đã bị tấn công bằng tên lửa và oanh tạc đường không». Erevan tố cáo Baku «đã khởi động tấn công» theo hướng Karabakh. Tại nước Cộng hòa Nagorno-Karabakh không được công nhận có thông báo rằng các điểm dân cư yên bình ở Karabakh kể cả thủ phủ Stepanakert đã hứng chịu pháo kích, chính quyền kêu gọi cư dân tìm nơi tránh bom đạn và sau đó công bố chế độ thiết quân luật và tổng động viên ở Karabakh. Armenia cũng ban bố thiết quân luật và tổng động viên. Còn Baku tuyên bố không cần điều động, quân đội đã hoàn toàn sẵn sàng. Tổng thống Azerbaijan phê duyệt chế độ thiết quân luật tại hàng loạt thành phố và khu vực, áp dụng giới nghiêm trong cả nước. Hàng loạt quốc gia, trong đó có LB Nga và Pháp, đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế.

Xung đột ở Karabakh bắt đầu vào tháng 2 năm 1988, khi Khu tự trị Nagorno-Karabakh tuyên bố độc lập, tách ra khỏi thành phần Cộng hoà XHCN Xô-viết Azerbaijan. Trong quá trình đối đầu vũ trang những năm 1992-1994, Azerbaijan mất quyền kiểm soát đối với Nagorno-Karabakh và bảy khu vực liền kề. Từ năm 1992 tiến hành các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột theo con đường hoà bình, trong khuôn khổ Nhóm OSCE Minsk đứng đầu là ba đồng Chủ tịch - Nga, Hoa Kỳ và Pháp. Azerbaijan khăng khăng đòi toàn vẹn lãnh thổ như trước kia, còn Armenia bảo vệ quyền lợi của nước Cộng hòa không được công nhận, vì Cộng hòa Nagorno-Karabakh không phải là một bên trong cuộc đàm phán.

Bài báo
Trong giai đoạn
Thêm 20 bài viết
  • Trong tuần
  • Trong tháng
  • Trong năm
  • Toàn bộ thời gian
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала