Đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông được Việt Nam ký kết với Chính phủ Trung Quốc thực hiện bằng vốn vay ODA do Tổng thầu EPC- Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc thực hiện năm 2008. Dự án đã hơn 10 lần lỗi hẹn, đội vốn kỷ lục, nổi tiếng từ thời ông Đinh La Thăng, qua ba đời bộ trưởng Bộ GTVT đến nay vẫn chưa chốt ngày chạy thật và vận hành thương mại.

Ngoài là bảo tàng kinh nghiệm, và chậm tiến độ, tư vấn độc lập của Pháp còn đưa ra nhiều khuyến cáo về sự an toàn của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông mà nhà thầu Trung Quốc thực hiện suốt 10 năm không xong.

Bài báo
Trong giai đoạn
Thêm 20 bài viết
  • Trong tuần
  • Trong tháng
  • Trong năm
  • Toàn bộ thời gian
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала