Lực lượng vũ trang Myanmar lật đổ chính phủ dân sự và nắm chính quyền đất nước vào trong tay vào ngày 1 tháng Hai năm 2021, bắt giữ các nhà lãnh đạo dân sự, bao gồm cả Tổng thống Myanmar Win Myint và Cố vấn nhà nước (Thủ tướng trên thực tế), Chủ tịch Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi. Kể từ tháng Hai, liên tục diễn ra hàng loạt các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố Myanmar.

Bài báo
Trong giai đoạn
Thêm 20 bài viết
  • Trong tuần
  • Trong tháng
  • Trong năm
  • Toàn bộ thời gian
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала