Tổng thống Mỹ Obama thừa nhận rằng "Nhà nước Hồi giáo" xuất hiện do sự khiêu khích Mỹ

© AP Photo / Evan VucciBarack Obama
Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sự xuất hiện của "Nhà nước Hồi giáo" (IS) là "hậu quả ngoài ý muốn" do các hành động của Mỹ ở Trung Đông – ông Barack Obama thừa nhận trong khi trả lời phỏng vấn trên kênh Vice News.

Theo Tổng thống Mỹ, ông theo dõi nguồn gốc của IS kể từ khi Mỹ thực hiện cuộc xâm lăng Iraq dưới thời W. Bush, hồi năm 2003.

"Nhà nước Hồi giáo" là một nhánh của "Al-Qaeda" ở Iraq, đã phát triển như hậu quả cuộc xâm nhập của chúng ta. Và đây là một ví dụ về những hậu quả ngoài ý muốn "- RT dẫn lời tổng thống Obama.

"Tôi quan ngại ngay cả nếu chúng ta giành phần thắng đối với IS, vấn đề cơ bản là sự bất bình của người Sunni trên toàn thế giới… đặc biệt là ở các khu vực nhất định, bao gồm cả Libya và Yemen, nơi thanh niên không được tiếp cận giáo dục và không có triển vọng, nơi mà cách duy nhất để được công nhận, có quyền lực và được tôn trọng là trở thành chiến binh," — tổng thống Mỹ cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала