Lầu Năm Góc đã tính đến khả năng chiến dịch quân sự chống Iran

© Ảnh : Rudi RietLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Hoa Kỳ có thể sử dụng vũ lực chống Iran, nếu cuộc thảo luận hiện tại ở Lausanne "về giao kèo hạt nhân" bị đổ vỡ.

Đó là tuyên bố của ông chủ Lầu Năm Góc Ashton Carter trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình NBC, — như RBC đưa tin.

"Hiện hữu khả năng kịch bản quân sự, nhưng các bên đều chờ đợi kết quả đàm phán", — ông Carter tuyên bố.

"Nếu có triển vọng về  một thỏa thuận bền vững thì tất nhiên đáng chờ đợi và hoàn tất đàm phán. Nhưng cũng như bất kỳ thỏa thuận nào, điều đó không thể chỉ dựa thuần túy vào sự tin cậy. Cần dựa trên khả năng tiến hành kiểm tra xác nhận", — người đứng đầu Lầu Năm Góc giải thích.

Ngày 29 tháng Ba tại Lausanne (Thụy Sĩ) các Bộ trưởng Ngoại giao của "nhóm sáu"  gồm Nga, Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp và Trung Quốc bắt đầu quá trình đàm phán về giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала