Người đứng đầu NASA bất bình vì các phi hành gia Mỹ phải bay tới trạm ISS trên tàu Nga

© AFP 2023 / Cris BouroncleCharles Bolden
Charles Bolden - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu NASA Charles Bolden không hài lòng vì các phi hành gia Mỹ phải bay lên Trạm không gian quốc tế trên tàu vũ trụ "Soyuz" của Nga.

Gia hạn hợp đồng với Roscosmos sẽ có giá 490 triệu USD.

Giam đốc NASA Charles Bolden đã viết về điều này trong bài báo của ông cho tạp chí Wired tựa đề "Quốc hội, đừng bắt chúng tôi "quá giang với tàu Nga".

Trước đây, ông Bolden đã viết một bức thư gửi Quốc hội, yêu cầu phân bổ 490 triệu USD để trả tiền cho "sáu chỗ ngồi trong tàu vũ trụ "Soyuz" cho đến năm 2017. Ông cáo buộc Quốc hội tài trợ không đầy đủ cho các chương trình bay vào không gian.

"Các chuyến bay vũ trụ là khó khăn phức tạp, nhưng sự lựa chọn rất đơn giản: một trong hai phương án là chúng ta đầu tư cho chính mình, cho doanh nghiệp của chúng ta, cho các kỹ năng của chúng ta, cho người của ta, hoặc thay vào đó chúng ta mang dollar của người nộp thuế Mỹ cho Nga", — ông Bolden viết trong bài báo của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала