Báo NYT: Washington lo tụt hậu so với Nga về mở rộng hiện diện ở Bắc Cực

© Sputnik / Valeriy MelnikovTàu phá băng nguyên tử "Yamal" và máy bay trực thăng ở Bắc Cực
Tàu phá băng nguyên tử Yamal và máy bay trực thăng ở Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong giới chính trị gia và chuyên viên ở Mỹ đang ngày càng phổ biến quan điểm cho rằng Hoa Kỳ đang tụt hậu so với các nước khác, nhất là so với Nga, trong công cuộc chinh phục Bắc Cực.

Trong bối cảnh khí hậu ấm lên toàn cầu tại khu vực này đang xuất hiện thêm những cơ hội mới, và nhiều nước bộc lộ quan tâm nghiêm túc đến Bắc Cực.

Như bài viết hôm nay trên tờ The New York Times, ngày 31 tháng Tám ông Barack Obama sẽ  thăm Alaska, như vậy ông sẽ là vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đặt chân đến Vùng Cực. Tổng thống  Obama muốn thu hút sự chú ý của công chúng về những tác động đến Bắc Cực từ việc thay đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp trong Quốc hội, các chuyên viên phân tích và thậm chí cả quan chức chính phủ Mỹ đều phải thừa nhận rằng Hoa Kỳ đang thua kém đáng kể so với các nước khác mà trước hết là Nga trong việc chuẩn bị đối phó và xử lý sự biến đổi điều kiện môi trường, kinh tế và địa chính trị mới trong khu vực.

Như báo The New York Times nhận xét, Hoa Kỳ chỉ có cả thảy hai tàu phá băng, lại đã lỗi thời và thiếu những cảng nước sâu có khả năng hỗ trợ vận chuyển hàng hải.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала