Lầu Năm Góc: Hoa Kỳ phát triển công nghệ vì e ngại tiềm năng hạt nhân của Nga

© Flickr / The Official CTBTO PhotostreamVụ nổ hạt nhân
Vụ nổ hạt nhân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ đầu tư vào công nghệ và cải tiến thiết bị để phản ứng trước mối đe dọa tiềm năng của việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, - đó là tuyên bố của chủ nhân Lầu Năm Góc Ashton Carter hôm thứ Bảy trong diễn đàn quân sự ở California tại Thư viện Tổng thống mang tên Ronald Reagan.

"Chúng tôi đang đầu tư vào các công nghệ cấp thiết hơn cả để đối lại hành động khiêu khích của Nga, chẳng hạn như hệ thống máy bay mới không người lái, chiến đấu cơ ném bom mới tầm xa, và ứng nghiệm đổi mới kỹ thuật như máy đặt ray điện từ, các hệ thống mới của công nghệ chiến tranh điện tử, trong công nghệ vũ trụ và không gian mạng, kể cả một số ứng nghiệm đổi mới đáng kinh ngạc mà tôi không thể tiết lộ ở đây", — ông Ashton Carter  tuyên bố để trả lời cho câu hỏi của người tham dự Diễn đàn, về  chuyện Hoa Kỳ phản ứng thế nào trước mối đe dọa tiềm ẩn từ LB Nga trong lĩnh vực sử dụng vũ khí hạt nhân.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала