Tổng thống Mỹ Obama: Các bên quan tâm tới TTIP cần từ bỏ một phần lợi ích của mình

© AP Photo / Carolyn KastersterBarack Obama
Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) – Để ký kết được Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (TTIP), các nước tham gia cần khắc phục những lợi ích cục bộ của mình, Tổng thống Obama nói.

"Việc đạt được thỏa thuận là một nhiệm vụ khó khăn, vì mỗi nước đều có những lợi ích cục bộ của mình, vì thế để ký được hiệp định, mỗi nước phải từ chối một phần nhỏ lợi ích nào đó từ phía mình"- trích bài phát biểu của ông Obama trước các cử tọa là thanh niên ở London.

Hiệp định TTIP cho phép giảm thuế quan và loại bỏ rào cản pháp lý trong thương mại giữa EU và Hoa Kỳ, do vậy yêu cầu đối với các công ty thuộc hai không gian kinh tế trở nên tương đối phổ quát. Những người không ủng hộ hiệp định này thì cho rằng nó chỉ thể hiện lợi ích của các công ty đa quốc gia, vốn đang nỗ lực đấu tranh cho sự giảm thiểu kiểm soát và nới lỏng các biện pháp điều tiết kinh doanh ở châu Âu. Trong quá trình dự thảo hợp đồng, hàng trăm các cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra ở các nước EU.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала