Cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc: Tổng thống Hoa Kỳ kế tiếp nên tiến hành đối thoại với Nga

© AP Photo / Cliff OwenChuck Hagel
Chuck Hagel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ cần phải sẵn sàng đàm phán với Nga, - hôm thứ Ba cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đưa ra tuyên bố như vậy.

"Theo nhãn quan của tôi, một trong những bước đi đầu tiên cần phải tiến hành là  thương lượng với Tổng thống Nga Vladimir Putin", — báo The Hill.trích dẫn lời  cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hagel khi phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương.

Đồng thời, theo nhận xét của viên cựu Bộ trưởng, "việc đó có thể không dễ chịu gì… Nhưng chúng ta đủ biết về cách Putin tiến hành đàm phán ở cấp độ các lãnh đạo", — ông Hagel nhắc nhở.

Giải thích về lập trường của mình, ông Chuck Hagel tuyên bố  rằng "đang hiện hữu  nhiều vấn đề ở Trung Đông,  cụ thể là ở Syria".

"Và tôi không biết những vấn đề đó sẽ đưa chúng ta tới đâu", — cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc thừa nhận.

Hagel không công khai bày tỏ sự ủng hộ cho một ứng viên nào vào chức Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo nhận xét của báo The Hill, lập trường của ông này  gần với quan điểm của Donald Trump.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала