Lầu Năm Góc tuyên bố về nguy cơ đối đầu giữa Nga và Mỹ

© Sputnik / David B. GleasonLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã chuyển từ hợp tác sang đối đầu, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Bob Wark cho biết.

"Như tôi thấy, người Nga đã chuyển từ hợp tác, mà họ coi là trạng thái bình thường, sang đối đầu," — ông Wark nói trong hội nghị quốc phòng ở Washington.

Ông đánh giá quan hệ giữa Nga với các nước khác là đa dạng — từ "liên minh để hợp tác" đến "đối đầu trong xung đột."

Ông Wark cũng chỉ trích các bình luận của Moskva liên quan với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania và bắt đầu xây dựng hệ thống ở Ba Lan.

"Các mối đe dọa đã được thực hiện đối với các đồng minh của chúng tôi như Rumani và Ba Lan là đáng kinh ngạc. Đây là dấu hiệu của sự đối đầu," — phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết.

Ngày 13 tháng 5 tại Ba Lan sẽ diễn ra lễ khởi công xây dựng tổ hợp phòng thủ tên lửa của Mỹ ở làng Redzikowo. Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng các hành động của Mỹ và đồng minh NATO gây ra mối đe dọa không chỉ đối với an ninh quốc gia của Nga, mà còn có thể làm suy yếu ổn định chiến lược trong khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала