National Interest cho rằng quân đội Mỹ đang có dấu hiệu suy thoái

© Flickr / manhhaiMáy bay ném bom B-52
Máy bay ném bom B-52 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Có nhiều lý do để tin rằng quân đội Mỹ đang suy thoái, nhà báo Justin Johnson viết trong báo The National Interest.

Dấu hiệu suy giảm đầu tiên của quân đội Mỹ là thiếu các phương tiện chiến đấu đang hoạt động. Theo các chuyên gia, chỉ có 30% các máy bay quân sự sẵn sàng để bay. Còn lại 70% — thực tế chỉ  là các hiện vật bảo tàng, có thể để hù dọa kẻ thù bằng vẻ ngoài dữ dằn khi đứng trên mặt đất.

Điểm thứ hai nhà báo cho là sự thiếu hụt lính chuyên nghiệp. Theo số liệu mới nhất, trình độ đào tạo lính bây giờ thấp hơn so với trước Chiến tranh thế giới thứ hai.

Cuộc duyệt binh kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại - Sputnik Việt Nam
Mỹ "ngã ngửa" trước chất lượng nâng cao của Quân đội Nga

Một lập luận ủng hộ sự cần thiết phải thay đổi — đó là tình trạng của lực lượng Hải quân Mỹ. Mặc dù có sự gia tăng liên tục số lượng tàu chiến, nhưng cũng như trước đây, vẫn còn thiếu nhiều. Hiện nay Hải quân Mỹ có 273 tàu, trong khi  đó cần đến 350 tàu.

Giới lãnh đạo quân đội cũng chỉ trích tỷ lệ tai nạn các máy bay và trực thăng cao. Nguyên nhân được nêu ra là do máy móc già cỗi.Ví dụ như độ tuổi trung bình của loại máy bay nổi tiếng B-52 là 53 năm.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала