Iran kiện lên Tòa án Quốc tế vì Mỹ từ chối trả lại 2 tỷ USD

© REUTERS / Lucas JacksonIranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif speaks at the New York University (NYU) Center on International Cooperation in New York April 29, 2015
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif speaks at the New York University (NYU) Center on International Cooperation in New York April 29, 2015 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Iran đã chuẩn bị một vụ kiện chống lại Hoa Kỳ tại Tòa án Quốc tế Liên Hiệp Quốc vì việc Mỹ từ chối trả lại $2 tỷ trong số tài sản của Iran bị đóng băng.
Dollar - Sputnik Việt Nam
Mỹ từ chối Iran về sử dụng đô la trong thương mại

"Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đối phó với việc chiếm dụng tài sản sở hữu của Iran, và chính phủ Iran sẽ tuyên bố kiện Hoa Kỳ tại Tòa án Quốc tế của Liên Hiệp Quốc trong những ngày tới", — bộ trưởng cho biết.

Quốc hội Iran đã yêu cầu chính phủ đòi Hoa Kỳ bồi thường đối với lệnh trừng phạt chống Iran. Trước đó, Tòa án tối cao Mỹ từ chối trả lại Ngân hàng Trung ương Iran $ 2 tỷ,  nằm trong số tài sản của Iran bị đóng băng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала