Thủy quân lục chiến Mỹ do thiếu máy bay chiến đấu mới đã bắt đầu sử dụng máy bay cũ

© AFP 2023 / HO/US NavyF-35
F-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik) - Quân đoàn Hàng không của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ do tình trạng thiếu máy bay trầm trọng đã bắt đầu sử dụng máy bay McDonnell Douglas F / A-18 cũ, bị gỉ sét và đã quá hạn sử dụng, như kênh truyền hình Fox News đưa tin.

Máy bay chiến đấu F-35 - Sputnik Việt Nam
National Interest: Chiến đấu cơ mới F-35 tồi hơn cả máy bay cũ
Theo thông tin của kênh truyền hình, việc cung cấp máy bay tiêm kích mới F-35 cho Thủy quân lục chiến bị trì hoãn. Do đó, có khoảng 30 máy bay ném bom cũ F / A-18C Hornet được kéo về từ thế giới "nghĩa địa của công nghệ hàng không" ở Arizona. Những chiếc máy bay này sẽ được đại tu theo hợp đồng đã được ký vào năm 2014 giữa Boeing và Thủy quân lục chiến Mỹ.

Được biết, cho đến lúc này, Boeing đã  hoàn thành cải tạo 2 trong tổng số 30 máy bay chiến đấu cũ, chúng đã nhiều năm "đóng bụi và rỉ sét bao phủ" tại căn cứ không quân Davis Monte cách không xa Tucson, nơi nổi tiếng là "nghĩa địa của công nghệ hàng không" theo bình luận của kênh truyền hình.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала