Nữ công dân Ukraina vận động hành lang lập trung tâm tuyên truyền chống Nga ở Hoa Kỳ

© Fotolia / PozdeevvsĐiện Capitol Hoa Kỳ
Điện Capitol Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đang xem xét dự thảo "Đạo luật đối phó chiến tranh thông tin" từ năm 2016 nhằm chống lại "các chiến dịch tuyên truyền" của Liên bang Nga.

Chồng báo - Sputnik Việt Nam
Truyền thông phương Tây và Nga: Đâu là tính khách quan?
Các tác giả dự thảo đề nghị thành lập "Trung tâm Phân tích thông tin và đối phó" với mục đích xác định những thông tin "phản thông tin" trên các phương tiện truyền thông.

Nga được nêu tên trong số những nhà phổ biến "thông tin giả" đe dọa "lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ cũng các đồng minh và đối tác chính."

Các tác giả đề nghị cấp khoản kinh phí 20 triệu đôla cho hoạt động của trung tâm giai đoạn 2017-2018.

Theo dữ liệu sổ đăng ký các tổ chức phi lợi nhuận, đạo luật được hai công ty chuyên tư vấn chính trị là Willey Rein LLP và MKW Group nỗ lực vận động. Người đặt hàng là công ty Aveiro LP đăng ký tại Bắc Ireland có giám đốc là một phụ nữ tên Yulia Belousova, công dân Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала