Hoa Kỳ chấp thuận giao kèo bán vũ khí và trang thiết bị cho NATO

© AP Photo / Mindaugas KulbisBinh sĩ Hoa Kỳ
Binh sĩ Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấp thuận giao kèo tiềm năng về bán vũ khí và thiết bị quân sự cho NATO trị giá hơn 230 triệu USD, - như thông báo hôm qua của Lầu Năm Góc.

Theo ghi nhận, giao kèo này có thể được thực hiện trong khuôn khổ chương trình thí điểm, theo đó khối Liên minh sẽ đóng vai trò người mua sắm vũ khí cho các nước thành viên.

Theo thông tin của Cục Hợp tác quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ở đây nói về tám quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đan Mạch, còn người thực hiện giao kèo chính sẽ là các tập đoàn Mỹ Boeing và Raytheon.

"Giao kèo dự định này cho phép cải thiện khả năng của NATO để chống lại những mối đe dọa hiện tại và tương lai", — tuyên bố của Cục chức năng cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала