Hillary Clinton: Hoa Kỳ cần ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố

© REUTERS / Brian SnyderHillary Clinton
Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Hillary Clinton muốn đẩy mạnh hoạt động thông tin tình báo và hợp tác với các công ty công nghệ để ngăn chặn tuyên truyền khủng bố và phát hiện các cuộc tấn công trước khi chúng xảy ra.

"Chúng ta cần phải ngăn chặn và đối phó có hiệu quả với các cuộc tấn công khủng bố. Chúng ta cần phải bắt đầu hoạt động trinh sát để phát hiện các cuộc tấn công trước khi chúng được thực hiện. Chúng ta phải làm việc chặt chẽ với các công ty tại Thung lũng Silicon và các đối tác khác để ngăn chặn việc tuyên truyền khủng bố và các nỗ lực tuyển dụng khủng bố trên Internet", — bà Clinton nói trên truyền hình địa phương.

"Chúng ta phải chiến đấu chống IS ở bất cứ nơi nào chúng đe dọa chúng ta, bao gồm cả trực tuyến" — bà Clinton nói.

Theo bà, "có một điều rất cần thiết là xây dựng lòng tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật và những người Hồi giáo người Mỹ."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала