Trong vòng 20 năm Lầu Năm Góc đã chi gần 60 tỷ $ cho các loại vũ khí không tồn tại

© Sputnik / David B. GleasonLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Mỹ trong hai thập kỷ qua đã dành ít nhất 58 tỷ $ cho các hệ thống vũ khí, mà cuối cùng không bao giờ được chế tạo ra. Ấn phẩm Washington Examiner đã kết luận như vậy sau khi phân tích bản báo cáo trong tuần này của Lầu Năm Góc.

B61-12 - Sputnik Việt Nam
Tại sao Mỹ chế tạo bom nguyên tử mới, còn Nga - vũ khí hạt nhân chiến lược?
Trong báo cáo do Thứ trưởng Quốc phòng Frank Kendall, người chịu trách nhiệm cho việc mua sắm vũ khí công bố, đã nói về 23 chương trình phát triển vũ khí tốn kém. Các chương trình này đã bắt đầu triển khai, đã được tài trợ ban đầu,  và sau đó các dự án này được đóng lại.

Những dự án tốn kém nhất và thiếu thực tế là việc phát triển hệ thống chiến đấu tương lai của quân đội Mỹ, tổng chi phí lên tới hơn 20 tỷ $, dự án máy bay trực thăng đa nhiệm RAH-66 Comanche với vốn đầu tư 9,8 tỷ $.

Quan chức Lầu Năm Góc khẳng định: không phải toàn bộ số tiền đã bị lãng phí, vì ngay cả khi chương trình đóng cửa, công nghệ đã phát triển có thể được sử dụng trong các hệ thống vũ khí khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала