Lầu Năm Góc mô tả "năm mối đe dọa" đối với Hoa Kỳ

© AFP 2023 / SAUL LOEBAshton Carter
Ashton Carter - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) Mỹ phân biệt theo quan điểm của họ, các mối đe dọa đến từ "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga), Iran và Bắc Triều Tiên,từ những bất đồng với Trung Quốc và Nga, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ashton Carter cho biết vào hôm thứ Hai.
Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Obama thừa nhận sự can thiệp quân sự của Mỹ đôi khi dẫn đến rắc rối

Tại hội nghị tạp chí The Atlantic, ông Ashton Carter được đề nghị nêu thứ tự "năm nguy cơ lớn" mà Wasington nhận thấy. Ông Ashton Carter nêu năm mối đe dọa và lưu ý rằng "điều này không có nghĩa là chúng tôi đang trong tình trạng chiến tranh với họ".

Theo ông, đối với "IS, Iran và Bắc Triều Tiên", phương châm của Mỹ là đấu tranh chống lại ngay bây giờ". Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói rằng điều này đã diễn ra trong nhiều thập kỷ.

"Trong trường hợp Nga và Trung Quốc, tình hình là khác nhau, chúng tôi có mối quan hệ liên kết với họ, chúng tôi cố gắng để làm việc với nhau và đạt được mục tiêu chung, nhưng chúng tôi cũng có những vấn đề bất đồng," — ông Carter cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала