Mỹ cố gắng trấn an Bắc Kinh sau khi diễn ra cuộc gọi điện cho Đài Loan

© Fotolia / AndreykrNhà Trắng
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà Trắng cho biết hôm thứ Hai rằng, họ mong sẽ thuyết phục được phía Trung Quốc, sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump thực hiện cuộc gọi cho lãnh đạo Đài Loan vào tuần trước, điều có thể gây tổn hại cho tiến bộ trong quan hệ với Bắc Kinh, - hãng Reuters đưa tin.

Cuộc gọi điện gây nên sự phẫn nộ từ các nhà ngoại giao Trung Quốc. Phát ngôn viên Nhà Trắng John Earnest đã hai lần nói chuyện với các quan chức Trung Quốc, tìm cách khẳng định Mỹ trung thành với nguyên tắc "một Trung Quốc" và đường lối được vạch ra trong quan hệ song phương.

"Nếu tổng thống mới được bầu có những mục tiêu khác thì ông ấy cần tự mình giải thích." - John Earnest nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала