Tình báo Mỹ nghi người Nga bẻ khóa máy tính của đảng Cộng hòa

© REUTERS / Kacper Pempel/Files Không gian mạng
Không gian mạng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cơ quan tình báo Hoa Kỳ ngờ rằng các tin tặc Nga đã đột nhập vào máy tính của Ủy ban Quốc gia thuộc đảng Cộng hòa, nhưng không công bố những dữ liệu đã bị đánh cắp.

Đó là tin đưa trên tờ New York Times, trích dẫn nguồn cao cấp trong chính quyền.

 Theo dữ liệu của tờ báo này, trước đó đảng Cộng hòa đã tuyên bố về những trường hợp máy tính cá nhân của các đảng viên bị bẻ mã khóa, nhưng họ cho biết, những cố gắng truy cập dữ liệu của Ủy ban Quốc gia đã không thành công.

Nguồn tin của báo tuyên bố  rằng những cuộc tấn công mạng nhắm vào Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa đã diễn ra hồi mùa xuân. Theo lời ông này, đằng sau các cuộc tấn công là những  hacker  từng đột nhập vào máy tính của Đảng Dân chủ.

"Bây giờ chúng tôi tin chắc chính các tin tặc này đã đột nhập kho dữ liệu của Ủy ban Quốc gia thuộc đảng Dân chủ cũng như máy tính của Ủy ban quốc gia thuộc đảng Cộng hòa,  và đáng chú ý là sau đó không công bố bất kỳ tài liệu nào", — nguồn tin của tờ báo khẳng định..

Hồi tháng Mười, Bộ Nội An và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ đã tuyên bố về sự dính líu của Chính phủ Nga trong những cuộc tấn công mạng xảy ra trước đó vào năm 2016 liên quan đến các tổ chức chính trị của Hoa Kỳ.

Khi nói về những lời cáo buộc này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh  rằng trong vấn đề này không có gì liên quan đến lợi ích của Nga còn cơn cuồng loạn được khơi lên chẳng qua là để chuyển hướng sự chú ý đến nội dung thực chất ở ngay nước Mỹ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала