Đồng thuận lưỡng đảng ở Hoa Kỳ mang tính chất chống Nga

© Flickr / rj_schmidtHạ viện Mỹ
Hạ viện Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ là đối thủ chính của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong chính sách đối ngoại của ông, ở Hoa Kỳ đã hình thành sự đồng thuận của cả hai đảng, hoàn toàn mang tính chất chống Nga, người đứng đầu Ủy ban quốc tế Hội ​​đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev nhận xét.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul - Sputnik Việt Nam
Thay đổi Hiến pháp Hoa Kỳ để cấm Sputnik?
Như Thượng nghị sĩ nhắc đến việc trước đây ông Trump đã không loại trừ rằng, ứng cử viên chức Ngoại trưởng Mỹ có thể là Rex Tillerson, người đứng đầu Tập đoàn dầu khí ExxonMobil. Nhưng đồng thời, ông Kosachev сũng giải thích rõ hơn: các thành viên của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong Thượng viện của Quốc hội Mỹ đã bất đồng ý kiến về ứng viên Tillerson.

"Từ đây- rút ra hai kết luận. Thứ nhất, Thượng viện, cũng như Hạ viện, sẽ là đối thủ chính của Tổng thống Trump trong chính sách đối ngoại mới của ông, ở đó có một sự đồng thuận lưỡng đảng về vấn đề này. Và, thứ hai, sự đồng thuận này hoàn toàn mang tính chất chống Nga", — chính trị gia Kosachev đã viết trong trang riêng trên Facebook.

Theo ý kiến của Thượng nghị sĩ Nga, người ta cho phép ông Trump hành xử theo kiểu khác với các đồng minh NATO châu Âu, và ngay cả với Trung Quốc, nhưng không chấp nhận với Nga cách như vậy. Ông Kosachev cho rằng, bất cứ nỗ lực nào cải thiện quan hệ với LB Nga sẽ được cho là trái với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала