McFaul lo ngại nếu bổ nhiệm Tillerson vào chức vụ Ngoại trưởng Hoa Kỳ

© Sputnik / Anastasja MarkitanCựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga Michael McFaul
Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga Michael McFaul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga Michael McFaul lo ngại về khả năng bổ nhiệm người đứng đầu tập đoàn ExxonMobil là Rex Tillerson vào cương vị Ngoại trưởng trong ê-kip chính quyền của Donald Trump, bởi ông này có thể thu xếp cải thiện quan hệ với Nga.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul - Sputnik Việt Nam
Thay đổi Hiến pháp Hoa Kỳ để cấm Sputnik?
Trước đó, các phương tiện truyền thông loan báo rằng Donald Trump đang xem xét cử Tillerson làm ứng viên chính cho chức vụ đứng đầu cơ quan đối ngoại của Hoa Kỳ. Trong chương trình của kênh NBC ngày Chủ nhật phóng viên đã hỏi McFaul, liệu ông này có e ngại chăng sự thiết lập "quan hệ cá nhân gần gũi hơn nữa" của Tillerson với Nga.

"Có, nói thực là có", — McFaul thừa nhận. "Khi tôi ở trong Chính phủ, tôi đã ủng hộ công việc của ExxonMobil với "Rosneft", một tập đoàn dầu mỏ lớn nhất ở Nga. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó nằm trong lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, để tăng cường quan hệ kinh tế", — cựu Đại sứ cho biết.

Ông này nói thêm, ông cho rằng,vì bất đồng quan điểm về Ukraina nên Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt chống Nga là đúng, trong đó  có chống cả "Rosneft" và người đứng đầu tập đoàn là ông Igor Sechin.

"Tôi muốn biết ông Tillerson nghĩ gì về hàng loạt vấn đề, không chỉ về năng lượng. Nhưng trước hết khả năng bổ nhiệm ông ấy khiến tôi lo lắng", — McFaul tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала