Lầu Năm Góc thừa nhận rằng 10 năm sau B-52 không thể địch nổi hệ thống phòng thủ của Nga

© Ảnh : U.S. Air Force / Marianique SantosB-52
B-52 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Sau 10 năm nữa, các hệ thống vũ khí được cài đặt trên máy bay ném bom chiến lược của Mỹ sẽ không thể địch nổi hệ thống phòng không của Liên bang Nga, phó tham mưu trưởng quân đội Mỹ tướng Paul Selv cho biết..

B-52 - Sputnik Việt Nam
Liệu Mỹ có từ bỏ B-52 vì động cơ?
Phát biểu tại phiên điều trần của Quốc hội, vị tướng nói rằng cơ sở của Không quân Hoa Kỳ là máy bay chiến lược B-52 được chế tạo trong giai đoạn 1950-1960, và tên lửa hành trình và bom ra đời những năm 1970 bố trí trên máy bay này.

"Chúng tôi biết rằng hôm nay các vũ khí đó vẫn sẵn sàng chiến đấu được, nhưng chúng ta không thể để như vậy. Mười năm tới, những vũ khí này sẽ không thể địch nổi hệ thống phòng thủ của Liên bang Nga, vì vậy cần phải thay thế chúng." — tướng Selv nói.

Mỹ và Nga là những nước duy nhất trên thế giới có "bộ ba hạt nhân" lực lượng hạt nhân trên biển, trên đất liền và trên không.

Chính quyền Obama trước đó đã thông qua chương trình hiện đại hóa toàn diện bộ ba hạt nhân của Mỹ trong khoảng 30 năm và trị giá khoảng một tỷ USD.

Tổng thống Trump đến lượt mình tuyên bố mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала