Các cố vấn kém cỏi bất tài của Trump gây quan ngại

© REUTERS / Kevin LamarqueHerbert McMaster
Herbert McMaster - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông Herbert McMaster đã trả lời phỏng vấn truyền hình ABC về lập trường của Mỹ đối với Nga và đưa ra những ý kiến khá mâu thuẫn. Một mặt, ông cho rằng đã đến lúc phải “nói chuyện cứng rắn” với Nga.

Theo ông, Moskva có lỗi trong chuyện "Nhà nước Hồi giáo" xuất hiện. Đối với Syria, ông nói, việc Nga ủng hộ chế độ Assad đã "duy trì" cuộc nội chiến ở Syria. Qua tuyên bố này McMaster đã tiếp tục đường lối của Washington, không cảm thấy mệt mỏi khi nói về Bashar Assad như một con quỷ đội lốt người, mà "quên" rằng chính phủ Assad là chính phủ hợp pháp được người dân Syria bầu ra.

Mike Pence - Sputnik Việt Nam
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence: Sự kiên nhẫn của Washington với Bắc Triều Tiên đã cạn kiệt
Đồng thời, ông McMaster khẳng định rằng trong việc giải quyết tình hình với Nga "sẽ không ai đối phó tốt hơn" Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, người tuần trước đã đến Moskva. "Ông ấy cũng cần phải tìm ra các lĩnh vực hợp tác mà  hai nước chúng ta có quan điểm trùng hợp,có nhiệm vụ mà chúng ta có thể giải quyết với nhau," — cố vấn của Trump cho biết.

Ngoài ra, ông McMaster không tiếc lời chỉ trích Moskva, cáo buộc Nga có các "hoạt động lật đổ" ở châu Âu. Ông ta không nói rõ Nga làm điều đó như thế nào. Và ngay sau đó ông ta lại bày tỏ hy vọng nhanh chóng cải thiện quan hệ giữa Washington và Moskva. Ông nói điều này khi bình luận ​​về một tuyên bố gần đây của Donald Trump rằng Hoa Kỳ và Nga sẽ dàn xếp đươc tất cả mọi việc với nhau."… Khi quan hệ đã xuống đến điểm thấp nhất, sau đó nó chỉ còn mỗi phương án là đi lên mà thôi," — cố vấn của người đứng đầu Nhà Trắng cho biết.

Nga tiếp nhận cuộc phỏng vấn này với sự kinh ngạc. Đặc biệt là những lời phát biểu của ông McMaster rằng sự hỗ trợ chính phủ Syria đã sinh ra "Nhà nước Hồi giáo".

"Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ có thể cứng rắn. Nhưng khó có thể có chuyện ông ta thiếu kiến thức. Không lẽ cố vấn của Trump không biết rằng IS có nguồn gốc từ Iraq do sự gây hấn của Mỹ và đã làm cho nhà nước Iraq sụp đổ. Từ Iraq IS đã lan đến Syria, chứ không phải ngược lại," — chủ tịch Ủy ban chính sách thông tin của Hội đồng Liên bang Alexei Pushkov cho biết.

Nữ nghị sĩ Waters: “Putin và Trump thực ra rất khăng khít” - Sputnik Việt Nam
Nữ nghị sĩ Waters: “Putin và Trump thực ra rất khăng khít”
Cũng nói thêm là mối quan hệ giữa cuộc xâm lược Iraq và sự xuất hiện của IS từng được cựu Thủ tướng Anh Tony Blair thừa nhận. Ngay cả cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cũng buộc phải tuyên bố rằng sai lầm của Mỹ trong các hoạt động ở Iraq là đã góp phần sản sinh ra nhóm IS.

Người ta chỉ còn có thể cảm thông với chủ nhân Nhà Trắng hiện nay. Donald Trump tất nhiên là một doanh nhân giàu kinh nghiệm, nhưng ông ta vẫn chưa có đủ kinh nghiệm chính trị. Còn các cố vấn của ông ta thì hóa ra thậm chí còn ít hiểu biết hơn, lại có lập trường thiếu rõ ràng về các vấn đề chính sách đối ngoại lớn.

Rất có thể một ngày trọng đại nào đó, những cố vấn như vậy sẽ gây ra cho ông chủ Nhà Trắng những hậu quả khôn lường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала