Tổng công tố viên ở Washington và Maryland đã khởi kiện chống lại Donald Trump

© REUTERS / Kevin LamarqueDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Những tổng công tố viên ở thành phố Washington và bang Maryland đã khởi kiện chống lại tổng thống Mỹ Donald Trump và cáo buộc ông vi phạm hiến pháp của đất nước vì không ngắt kết nối với doanh nghiệp sau khi nhận chức của Tổng thống, Associated Press cho biết.

Theo hãng thông tấn này vụ kiện đã được khởi tại tòa án tại Maryland. Hai tổng công tố viên của Washington và Maryland Carl Rasin và Bryan Frosh tuyên bố rằng vụ kiện liên quan đến  việc ông Trump tiếp tục tham gia vào hoạt động với tài sản hoặc "sự tham gia" trong ngành kinh doanh mà có thể được coi là một xung đột lợi ích của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Đại diện chính thức của Nhà Trắng Sean Spicer cho biết rằng lợi ích kinh doanh của Tổng thống Mỹ, Donald Trump không vi phạm quy định hiến pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала