Hoa Kỳ muốn hợp pháp hóa hành động xâm nhập vào nước thứ ba?

© AP Photo / Mary AltafferLHQ
LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Washington lên kế hoạch để đạt tới kết cấu các chi nhánh khu vực của "Al-Qaeda" và "Nhà nước Hồi giáo" (bị cấm ở Nga) vào danh sách của Liên Hợp Quốc về các tổ chức khủng bố, - báo "Izvestia" đưa tin dẫn nguồn trong giới ngoại giao Nga.

Nếu đề xuất đó nhận được sự ủng hộ, thì tương ứng với pháp luật Mỹ, Washington sẽ có thể bắt đầu chiến dịch đặc biệt trên lãnh thổ các nước thứ ba, — chuyên gia nhận xét.

Nga và một số nước khác, chẳng hạn như Ai Cập, phản đối đề xuất trên của Hoa Kỳ. Cairo cho rằng đưa các chi nhánh khu vực của "Al-Qaeda" vào danh sách cũng là chỉ ra sự bất lực của chính quyền quốc gia sở tại trong việc đối phó với mối đe dọa của chính nước mình. Matxcơva hoài nghi về ý tưởng của Washington, bởi nhóm khủng bố gắn với những tổ chức này nhìn chung có số lượng ít ỏi và chính quyền sở tại đủ sức đối phó với mối đe dọa của chính nước mình, — nguồn tin nói rõ thêm.

"Bằng cách mở rộng danh sách các tổ chức khủng bố, Hoa Kỳ dự định hợp pháp hóa những cuộc xâm nhập (mà trước hết là của chính lực lượng Mỹ) can thiệp vào công việc của các quốc gia khác", — bài báo nhận định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала