Có bao nhiêu người Mỹ ủng hộ đòn không kích đáp trả Bắc Triều Tiên?

© REUTERS / Erik De CastroGuam
Guam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Có 47% số người Mỹ ủng hộ chiến dịch tấn công bằng máy bay vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Bắc Triều Tiên hòng gây áp lực lên chính quyền nước này, như kết quả cuộc khảo sát chung do báo Politicoi và công ty truyền thông Morning Consult thực hiện.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un khôn ngoan
Theo số liệu khảo sát, ít hơn một phần ba dân Mỹ ủng hộ việc cử lực lượng mặt đất đến Bắc Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa. Đối với người Mỹ, phương pháp phổ biến nhất  để  gây áp lực lên các nhà chức trách Bắc Triều Tiên là những nỗ lực ngoại giao (được 78% số người được hỏi ủng hộ) và bổ sung  các biện pháp trừng phạt (với 73%).

Người Mỹ có xu hướng đánh giá tích cực phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc khủng hoảng hiện nay xung quanh Bắc Triều Tiên. 46% số người được hỏi cho rằng lời hứa của người đứng đầu Nhà Trắng  sẽ đáp trả  bằng"lửa và cơn thịnh nộ" nếu Bình Nhưỡng  gây ra mối đe dọa thực sự đối với Hoa Kỳ, là động thái thích hợp.  39% số người tham gia khảo sát có thái độ phản đối trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ.

Bên cạnh đó, công dân Mỹ có xu hướng cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đủ khả năng đối phó với khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên (49%). Có đến 42% số người được hỏi tỏ thái độ ngờ vực về khả năng giải quyết vấn đề của Donald Trump.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала