Hệ thống chống tên lửa ở Alaska hướng đi đâu?

© AP Photo / Mark ThiessenАмериканские солдаты на Аляске
Американские солдаты на Аляске - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Hệ thống đánh chặn tên lửa bố trí trên mặt đất tại Fort Greely ( bang Alaska) nhằm chống lại các tên lửa Nga và Trung Quốc, nhưng Nga có những vũ khí có thể vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ, Chủ tịch Viện Hàn lâm về địa chính trị, Đại tướng Leonid Ivashov nói với Sputnik vào hôm thứ Tư.

Trước đó đã có tin cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) hoàn tất việc lắp đặt tên lửa đánh chặn tại vùng Alaska, nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa. Hiện tại có 44 tên lửa được bố trí tại căn cứ. Theo tin của Defense News, nhiệm vụ chính của tổ hợp là chống lại các mối đe dọa tên lửa từ Iran và Bắc Triều Tiên.

"Tên lửa Iran sẽ không bao giờ bay qua Alaska và Bắc Triều Tiên cũng vậy, còn quỹ đạo chính của tên lửa Nga và Trung Quốc là đi qua Bắc Cực và qua Alaska  trrn lãnh thổ Hoa Kỳ", — Ivashov nói.

"Người Mỹ nói chung tính toán đường bay tên lửa của Nga và đặt hệ thống phòng thủ tên lửa theo quỹ đạo bay này. Tuy nhiên, đường bay có thể được thay đổi, cũng như sự phát triển của hệ thống mới mà theo đó các tên lửa sẽ không đi qua Bắc Cực, do đó có rất nhiều lỗ hổng trong phòng thủ tên lửa của Mỹ. Còn có loại tên lửa có khả năng cơ động, có tên lửa hành trình dùng để áp chế hệ chống phòng thủ chống tên lửa "- chuyên gia nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала