Hoa Kỳ từ chối tham gia thỏa thuận về di dân quốc tế

© Fotolia / GaryĐiện Capitol Hoa Kỳ
Điện Capitol Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên Hiệp Quốc (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ không tham gia thỏa thuận quốc tế về di dân, cần được thông qua vào năm 2018, phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc cho biết.

"Hôm nay, Phái đoàn Thường trực Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc thông báo với Tổng thư ký LHQ rằng Hoa Kỳ ngừng tham gia thỏa thuận di dân toàn cầu", — Phái đoàn Thường trực thông báo.

Năm 2016, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định tham gia vào Tuyên bố di cư New York. Theo văn bản này, đến năm 2018 sẽ phải thông qua văn kiện toàn cầu về phản ứng đối với vấn đề di dân của người tị nạn và người nhập cư.

Dân tị nạn người Rohingya đổ lên bờ với đồ đạc của họ sau khi vượt biên giới đường biển giữa Bangladesh và Myanmar. - Sputnik Việt Nam
ASEAN sẽ đứng vững nếu làm theo châm ngôn của Hồ Chí Minh

"Nhiều điều khoản trong Tuyên bố New York không tương ứng với chính sách của Hoa Kỳ trong lĩnh vực di dân và người tị nạn, cũng như các nguyên tắc của chính quyền Trump", — sứ mệnh ngoại giao Mỹ giải thích.

Theo đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley, "không có quốc gia nào đã làm được nhiều việc như Hoa Kỳ".

"Tuy nhiên, những quyết định của chúng tôi trong lĩnh vực chính sách di cư chỉ nên do người Mỹ thông qua mà không phải ai khác", — tuyên bố ghi nhận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала