Các thượng nghị sĩ Mỹ đặt câu hỏi về tình trạng của phương tiện truyền thông Trung Quốc

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhphương tiện truyền thông
phương tiện truyền thông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Bộ Tư pháp yêu cầu chia sẻ thông tin về việc các phương tiện truyền thông đại chúng nhà nước Trung Quốc có phải đăng ký như những đại lý truyền thông nước ngoài ở Mỹ hay không, theo tin từ ấn bản Foreign Policy tham chiếu từ một bức thư mà họ nhận được.

"Tương tự như các hãng RT và Sputnik của Nga do nhà nước kiểm soát, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa cũng kiểm soát một số các phương tiện truyền thông, truyền bá các tin tức tuyên truyền trong nước và ra quốc tế… Những bước nào đã được cơ quan (Bộ Tư pháp) thực hiện để đánh giá xem các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc và nhân viên của họ, bao gồm (hãng thông tấn) Sinhaua,  (tờ báo) China Daily và (kênh truyền hình) CGTN, cần đăng ký như là đại lý truyền thông nước ngoài ở Mỹ", — một lá thư chung của các thượng nghị sĩ đề ngày ngày 16 tháng Một cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tổ chức họp báo tổng kết năm - Sputnik Việt Nam
Mỹ và các nước khác hạn chế cạnh tranh bằng cách cản trở công việc của truyền thông Nga

Các Thượng nghị sĩ cũng yêu cầu làm rõ liệu những cơ quan truyền thông liệt kê ở trên có thực hiện những yêu cầu luật pháp về hoạt động của đại lý nước ngoài, cũng như cung cấp thông tin về các kế hoạch của Bộ tư pháp liên quan đến các hoạt động của truyền thông Trung Quốc.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa RT America vào danh sách các đại lý nước ngoài theo Luật về đại lý nước ngoài ký năm 1938 trong khi rất nhiều phương tiện truyền thông do các quốc gia khác kiểm soát như BBC, CCTV, kênh France 24, đài phát thanh Deutsche Welle, không bị yêu cầu như vậy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khi bình luận ​về các hành động của phía Hoa Kỳ liên quan đến kênh truyền hình RT và hãng tin Spuntik, cho biết  tuyên bố của  Washington về mối đe dọa từ các cơ quan truyền thông này đã đặt ra câu hỏi về sự tự do phổ biến thông tin tại Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала