Lầu Năm Góc bình luận dữ liệu “tàu do thám Nga” ở bờ biển Hoa Kỳ

© AFP 2023 / ADALBERTO ROQUEtàu do thám của Nga "Viktor Leonov"
tàu do thám của Nga Viktor Leonov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ công nhận quyền tự do lưu thông trên vùng biển quốc tế, - phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Phương Bắc (NORTHCOM) và Bộ Tư lệnh Phòng không-Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) thuộc Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, Thiếu tá Mary Ricks tuyên bố với Sputnik.

Bà bình luận thông tin của báo chí về "tàu do thám" của Nga, dường như đã xuất hiện ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ.

Nữ phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ nói:

A Russian ship Viktor Leonov SSV-175, is seen docked at the port in Havana - Sputnik Việt Nam
Truyền thông đưa tin thấy tàu Hải quân Nga gần căn cứ tàu ngầm Hoa Kỳ

"Chúng tôi biết về con tàu này, nhưng chúng tôi thừa nhận quyền lưu thông của tất cả các quốc gia có chủ quyền được tự do đi lại trên vùng biển quốc tế và thăm các nước mà họ có thỏa thuận".

Theo lời bà Mary Ricks, Hoa Kỳ theo dõi tất cả các tàu trong phạm vi trách nhiệm của NORTHCOM và NORAD.

"Nhưng chúng tôi sẽ không bình luận là những con tàu cụ thể nào mà chúng tôi theo dõi (hoặc không giám sát)", — bà kết luận.

Trước đó tờ Washington Free Beacon dẫn nguồn quân sự đưa tin rằng đã nhận thấy có con tàu do thám của Nga "Viktor Leonov" chạy dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của Hoa Kỳ. Theo quan điểm của nguồn tin này, mục đích chuyến đi của "tàu do thám Nga" là "theo dõi các tàu ngầm mang tên lửa của Hoa Kỳ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала