Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận đã đánh bại chủ nghĩa cộng sản bằng nhạc Jazz

© Sputnik / Alexander VikulovĐảng Cộng sản Nga
Đảng Cộng sản Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Viện Bảo tàng Lịch sử của Bộ Ngoại giao Mỹ đã mở một cuộc triển lãm chủ đề "ngoại giao nhạc Jazz" của Hoa Kỳ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và về một số nhạc sĩ người Mỹ gốc Phi đã tham gia vào "những nỗ lực ngoại giao" trong những năm đó.

Đại diện Bảo tàng Alison Mann nói với các phóng viên.

Theo bà, những người tham gia chương trình "ngoại giao nhạc Jazz" đã được gửi đến các nước khối Xô Viết. "Đó là một chiến dịch để quảng bá nhạc Jazz như một cách để đối phó với công tác tuyên truyền của Liên Xô", — Mann giải thích.

Trả lời câu hỏi từ trong cuộc họp báo về việc Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp dụng "ngoại giao nhạc Jazz" ở các nước khác như thế nào, bà Allison Mann nhấn mạnh đến "bức ảnh rất nổi tiếng của Louis Armstrong cưỡi lạc đà, được thực hiện trong chuyến thăm của ông đến Ai Cập."

Triển lãm "ngoại giao jazz" sẽ được trưng bày tại bảo tàng trong tòa nhà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong vòng hai tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала