CIA luôn can thiệp vào các cuộc bầu cử ở các nước khác

© AFP 2023 / Saul LoebCIA
CIA - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) luôn can thiệp vào quá trình bầu cử ở các nước khác nhau ngay kể từ khi mới thành lập, tờ New York Times viết, dẫn lời từ các cựu nhân viên CIA và chuyên gia Mỹ.

Công tố viên đặc biệt Mỹ Robert Mueller hôm thứ Sáu đã cáo buộc 13 người và ba công ty từ Nga buộc tội có"âm mưu chống lại Hoa Kỳ" và "gian lận", theo bản cáo trạng.

"Nếu bạn hỏi các nhân viên cơ quan tình báo, người Nga đã phạm luật hoặc làm điều gì đó không bình thường, câu trả lời là — không, hoàn toàn không" —  Steven Holl, người đã nghỉ hưu vào năm 2015 sau 30 năm phục vụ trong CIA trả lời.

FBI - Sputnik Việt Nam
Cựu phân tích gia CIA: Chính FBI chứ không phải Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ

Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ trong lịch sử đã tiến hành nhiều hoạt động can thiệp vào các cuộc bầu cử, và họ sẽ tiếp tục làm như vậy.

"Chúng tôi đã làm điều đó ngay từ khi CIA được thành lập vào năm 1947… Chúng tôi sử dụng áp phích, tờ rơi, băng rôn, gửi tài liệu quảng cáo, vv. Chúng tôi đã đưa ra những thông tin sai lệch trên báo chí nước ngoài", theo ông Lock Johnson, người đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại Thượng viện vào những năm 70 với cuộc điều tra về các hoạt động của CIA.

Theo bài báo, Hoa Kỳ nhờ những hoạt động của CIA đã lật đổ nhà lãnh đạo được bầu ở Iran và Guatemala trong những năm 50, hỗ trợ nhiều cuộc đảo chính ở các quốc gia khác trong thập niên 60. CIA cũng tổ chức các vụ am sát chính trị và hỗ trợ các chính phủ chống cộng tại Châu Mỹ La tinh, Châu Phi và Châu Á.

Dov Levin từ Đại học Carnegie Mellon đã thống kê 81 trường hợp can thiệp của Mỹ vào cuộc bầu cử. Theo ấn bản này, Mỹ đã can thiệp vào cuộc bầu cử ở Nga năm 1996 vì lo ngại rằng lãnh tụ Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov sẽ thắng trước Boris Yeltsin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала