Lầu Năm Góc chỉ ra những điểm yếu của Quân đội Hoa Kỳ

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Hoa Kỳ phải sẵn sàng tiến hành cá các hoạt động chiến sự đa miền, tờ National Interest viết tham khảo lời Giám đốc Ngân sách Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, Thiếu tướng Paul Chamberlain.
Cuộc tập trận ở Estonia của đội quân NATO - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc lo lắng — hợp tác quân sự trong EU có thể làm suy yếu NATO

"Các đối thủ cạnh tranh cả chúng ta trong khu vực CÁ-TBD và châu Âu đang nghiên cứu những điểm mạnh và điểm yếu (của quân đội Mỹ) trong hơn một thập niên qua. Những nỗ lực hiện đại hóa của họ đang dần dần cào bằng lợi thế cạnh tranh của chúng ta, vì vậy dự án phòng thủ này nhằm vào việc đẩy mạnh các ưu thế của quân đội Mỹ," — ông Chamberlain nói.

Viên tướng cũng chỉ ra những vấn đề chủ chốt của quân đội.

Chamberlain nói: "Quân đội phải sẵn sàng khi cần thiết giành chiến thắng trong cuộc chiến đa miền đòi hỏi sự nhất quán về hỏa lực, chiến tranh điện tử, các cuộc tấn công không gian ảo và vũ trụ."

Chamberlain khẳng định rằng những nỗ lực hiện đại hóa sẽ cho phép quân đội Mỹ tăng cường sự ưu việt công nghệ trước các đối thủ gần nhất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала