Dân Mỹ kêu gọi phế bỏ chương trình dạy bắn súng của Lầu Năm Góc

© REUTERS / Jonathan DrakeСuộc vận động yêu cầu hạn chế về mang vũ khí
Сuộc vận động yêu cầu hạn chế về mang vũ khí - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Quân đội Hoa Kỳ cần phế bỏ chương trình đào tạo ngoài phiên chế dành cho hạ sĩ quan thiếu sinh quân dự bị (JROTC), hoạt động đã khiến Nicolas Cruz giết chết 17 người ở Florida, - ông Pat Elder thủ lĩnh Liên minh quốc gia bảo vệ đời tư của giới học đường tuyên bố với Sputnik.
vụ xả súng tại trường phổ thông ở Florida - Sputnik Việt Nam
Học sinh tổ chức biểu tình trước Nhà Trắng phản đối vụ xả súng ở Florida

Vụ xả súng xảy ra hôm thứ Tư trong trường học ở thành phố Parkland, cách Miami 60 dặm về phía bắc. 17 người là nạn nhân trong vụ việc này. Ngay sau thảm kịch, cảnh sát đã bắt giữ một học sinh cũ của trường là Nicolas Cruz sinh năm 1999. Trước đó, luật sư  của Cruz tuyên bố rằng thân chủ của ông ta có ý định nhận tội nếu như các công tố viên không đòi hỏi án phạt tử hình đối với thanh niên này.

"Toàn bộ chương trình JROTC cần phải hủy bỏ", — ông Elder, người tổ chức chiến dịch chống quân sự hóa học đường ở Mỹ tuyên bố.

"Đứa trẻ này đã tham gia chương trình JROTC. Ở đó người ta dạy cách nã đạn từ vũ khí sát thương, khi cậu ta còn là một học sinh lớp 9. Nên nhớ, khi bị bắt cậu ta đang mặc chiếc áo sơ mi mang phù hiệu JROTC", — ông Elder giải thích.

Theo lời nhà hoạt động xã hội, tổng cộng trong các trường phổ thông trên lãnh thổ Hoa Kỳ đang tiến hành khoảng 2.4000 chương trình như vậy.

"Chương trình do Quốc hội vạch ra… để nhiều người Mỹ biết cách bắn súng trong trường hợp có chiến tranh", — ông này nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала