Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu ba yếu tố chủ chốt trong cuộc chiến chống khủng bố

© SputnikUS State Department
US State Department - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Các thành viên tham dự hội nghị về cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo"* đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt, trao đổi thông tin và công nghệ sinh trắc học, Nathan Sayles, nhà Điều phối viên của Bộ Quốc phòng Mỹ về đấu tranh chống khủng bố, nói với các nhà báo.

"Chúng tôi ghi nhận ba yếu tố chính: thứ nhất, thêm vào danh sách và áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại bọn khủng bố, thứ hai là sử dụng thông tin về hành khách để bảo vệ biên giới và thứ ba, sử dụng sinh trắc học để phát hiện những kẻ khủng bố có thể thử lên máy bay hoặc vượt qua biên giới ", ông Sayles nói.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hợp tác với Interpol, tổ chức cuộc hội nghị về cuộc chiến chống khủng bố của các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà ngoại giao vào ngày 27-28 tháng Hai. Các đại diện của 90 quốc gia và các tổ chức đã tham gia hội nghị này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, mà không nêu rõ những nước nào đã tham gia. Nga đã không tham gia hội nghị này.

* — tổ chức bị cấm ở Nga

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала