Mỹ lên kế hoạch phân bổ kinh phí để cung cấp vũ khí gây chết người cho Ukraina

© Flickr / MarinesFGM-148 Javelin
FGM-148 Javelin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Quốc hội Hoa Kỳ có kế hoạch phân bổ 50 triệu USD cho Ukraina để trang bị vũ khí gây chết người. Điều này được minh chứng bằng dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2019, được công bố trên trang web của Ủy ban chuyên trách thuộc Hạ viện.

Tổng cộng, dự án này sẽ cung cấp 250 triệu đô la Mỹ để giúp Kiev trong lĩnh vực an ninh và tình báo.

Javelin - Sputnik Việt Nam
Mỹ cấm Ukraina sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng di động Javelin ở Donbas
Đây là phương án đầu tiên của ngân sách dự thảo, phương án này sau đó phải thông qua Ủy ban về các vấn đề của lực lượng vũ trang, sau đó nhận được sự hỗ trợ của toàn bộ Hạ viện, rồi phải được Ủy ban chuyên trách Thượng viện và toàn bộ Thượng viện chấp thuận. Đồng thời, Thượng viện cũng có thể đề xuất dự án quốc phòng của riêng mình.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hồi tháng Ba đã ký ngân sách cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2018, khi năm tài chính hiện tại kết thúc. Theo Đại sứ quán Ukraina tại Washington, ngân sách này đã tăng chi phí hỗ trợ cho Kiev. Cụ thể, tổng số tiền viện trợ là 620,7 triệu đô la, bao gồm 200 triệu đô la nhằm vào việc hỗ trợ trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала