Donald Trump không coi mình xứng đáng với giải Nobel Hòa bình

© REUTERS / Joshua RobertsTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không coi mình xứng đáng với giải Nobel Hòa bình, nhưng hy vọng đạt được chiến thắng trong vấn đề phi hạt nhân hóa của bán đảo Triều Tiên.

"Ai cũng nghĩ như thế, nhưng tôi không đồng ý. Các bạn có biết tôi muốn làm gì không? Tôi muốn hoàn thành việc này (phi hạt nhân hóa bán đảo). Giải thưởng tôi muốn nhận là chiến thắng cho cả thế giới, thậm chí không phải chỉ cho chúng tôi, nhưng là một chiến thắng cho cả thế giới. Đó là giải thưởng duy nhất tôi muốn nhận", — ông nói với phóng viên vào hôm thứ Tư trả lời câu hỏi liệu ông có cho mình xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình hay không.

Trước đó nhóm gồm 18 thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ, đại diện cho Đảng Cộng hòa, đã chính thức đề nghị Ủy ban Nobel trao giải Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vì những nỗ lực của ông trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала