Trump đòi Canada mở cửa thị trường và loại bỏ rào cản thương mại

© AP Photo / John LocherDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đòi Canada phải mở cửa thị trường của nước này và loại bỏ rào cản thương mại.

"Suốt thời gian dài Canada đã hành xử rất tệ với kinh doanh nông nghiệp và các điền chủ của chúng tôi. Cực kỳ hạn chế giao dịch thương mại! Họ cần phải mở cửa thị trường!", — Trump viết.

​Theo báo cáo Nhà Trắng hôm thứ Năm, Hoa Kỳ áp đặt thuế  thép và nhôm (25% và 10%) nhập khẩu vào Mỹ từ châu Âu, Canada, Mexico và Hàn Quốc và các nước khác, ngoại trừ Argentina. Các mức thuế mới có hiệu lực từ đêm thứ Sáu theo giờ Mỹ.

Một số quốc gia đã phản ứng với quyết định của Mỹ. Chẳng hạn, EU cho biết, từ ngày 1 tháng Sáu sẽ đưa ra thủ tục pháp lý trong khuôn khổ WTO liên quan đến thuế mới của Mỹ. Canada và Mexico công bố áp dụng thuế trả đũa đối với một số mặt hàng của Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала