Ông Trump đồng ý tổ chức nghi lễ tưởng nhớ ông McCain

Đăng ký
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý hạ cờ quốc gia trong Nhà Trắng để tưởng nhớ Thượng nghị sĩ John McCain.

"Bất chấp sự khác biệt trong quan điểm của chúng tôi về chiến lược và chính sách, tôi tôn trọng công việc của thượng nghị sĩ McCain đối với đất nước chúng ta", — trích lời tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ — " Để tưởng nhớ ông, tôi đã ký lệnh hạ cờ Mỹ trước lễ tang của ông".

John McCain - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia chính trị giải thích vì sao tổng thống Trump từ chối gọi ông McCain là anh hùng
Ông Trump cũng xác nhận thông tin rằng ông sẽ không tham dự lễ tang của vị chính khách. Tại buổi lễ tưởng nhớ ông McCain, sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 8 tại Capitol, phó Tổng thống Mike Pence sẽ có bài phát biểu.

Tổng thống quyết định tổ chức nghi lễ tưởng niệm vị thượng nghị sĩ sau khi bị các cựu chiến binh và các thượng nghị sĩ khác lên tiếng chỉ trích..

Ngày 26 tháng Tám, gia đình McCain đã yêu cầu tổng thống không tham dự đám tang, mà chỉ nói lời chia tay. Trong vòng một năm, chính trị gia đang dần kiệt sức với bệnh ung thư não đã lên kế hoạch cho lễ tang của mình, trong đó ông nêu ra điều kiện bắt buộc là ông Trump sẽ không tham dự lễ tang.

Ông McCain qua đời vào đêm ngày 26 tháng 8, hưởng thọ 82 tuổi. Hai ngày trước đó, thượng nghị sĩ đã từ chối điều trị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала