Bộ trưởng an ninh nội địa Hoa Kỳ: thế giới đơn cực của Mỹ đang bị đe dọa

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kirsten Nielsen lo ngại về tình hình thế giới thay đổi, gây đe dọa đối với "thế giới đơn cực và lối sống của Mỹ."

"Sự cân bằng quyền lực, vốn là đặc trưng của hệ thống quốc tế trong nhiều thập kỷ đang bị phá hủy. Thế giới đơn cực của Mỹ đang bị đe dọa. Khoảng trống quyền lực đang xảy ra trên khắp thế giới và nhanh chóng được lấp đầy bởi các quốc gia thù địch, những kẻ khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Tất cả họ đều theo đuổi một mục tiêu chung là phá vỡ lối sống của chúng ta, nhiều người trong số chúng tạo ra tình trạng hỗn loạn, bất ổn và bạo lực", — bà nói trong bài phát biểu tại Đại học George Washington.

Сuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương lần thứ 26 (RIMPAC 2018) - Sputnik Việt Nam
Tại sao Mỹ và đồng minh tăng cường vị thế ở Thái Bình Dương?
Bộ trưởng an ninh nội địa Hoa Kỳ đặc biệt nhấn mạnh tới an ninh mạng, là không gian nơi những kẻ tội phạm cố gắng tìm ra những lỗ hổng để gây hại cho Hoa Kỳ. Bà cũng thừa nhận rằng việc tiêu diệt các mối đe dọa này là công việc vô cùng khó khăn.

Theo bà, các mối đe dọa đối với nước Mỹ từ phía các kẻ thù nước ngoài đang hiện diện ở mức độ cao nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

"Các quốc gia như Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên và Nga đã sẵn sàng sử dụng tất cả tiềm năng quốc gia của mình về các lĩnh vực tài chính, thương mại, mạng, hoạt động gián điệp, hoạt động thông tin, và nhiều hơn nữa — nhằm làm suy yếu chúng ta và để thúc đẩy lợi ích riêng của họ", — Bộ trưởng nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала