Mỹ cáo buộc Trung Quốc phá hoại cơ sở quân sự-công nghiệp

© AP Photo / Andy WongQuốc kỳ Mỹ và Trung Quốc
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trung Quốc sử dụng độc quyền một số tài nguyên thiên nhiên để "làm suy yếu cơ sở quân sự-công nghiệp của Mỹ", theo kết quả nghiên cứu do Lầu Năm Góc thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump. Foreign Policy cho biết điều này, dẫn nguồn từ văn phòng tổng thống.

"Trung Quốc cố tình tổ chức xuất khẩu các nguồn lực và chính sách thương mại của mình trong ngành công nghiệp sản xuất để làm suy yếu vai trò dẫn đầu của Mỹ trong các lĩnh vực quan trọng", các tác giả nghiên cứu kết luận.

Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Mỹ lên kế hoạch cáo buộc Trung Quốc tiến hành "những hành động thù địch"
Một ví dụ điển hình là tình hình với perchlorate amoni, một hợp chất quan trọng cho nhiên liệu đạn đạo chiến lược và liên lục địa.

Cụ thể, Trung Quốc kiểm soát hầu hết nguồn cung cấp chất này trên toàn cầu, bán nó với giá thấp giả tạo, qua đó làm suy yếu vị trí của các nhà cung cấp Mỹ, buộc họ phải rời bỏ doanh nghiệp.

Theo dự kiến, tài liệu này ​​sẽ sớm được công bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала