Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ không biết về việc rút quân khỏi Syria sắp tới

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại Syria
Binh sĩ Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã không tham khảo ý kiến về việc rút quân khỏi Syria với đại diện Bộ Tư lệnh Trung ương, chịu trách nhiệm về khu vực này, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, Tướng Joseph Votel cho biết hôm thứ Ba tại phiên điều trần Thượng viện.

"Chúng tôi, bản thân tôi không được hỏi ý kiến" — tướng Joseph Votel cho biết, khi trả lời câu hỏi liên quan.

Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Ông Erdogan kêu gọi tổng thống Trump thực hiện lời hứa về việc rút quân đội khỏi Syria
Tướng Mỹ xác nhận rằng ông không biết về thông tin cuộc rút quân sắp tới:

"Tôi không biết về thông báo cụ thể. Tất nhiên, chúng tôi biết rằng, trước đây ông ấy đã bày tỏ mong muốn và ý định rút khỏi Iraq và Syria" — tướng Votel nói.

Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tiến hành chiến dịch chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, và họ hoạt động ở Syria mà không có sự đồng ý của chính quyền nước này.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria nhưng không nêu rõ thời hạn rút quân.

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала