"Bệnh tâm thần": Ông Trump bị cho rằng mắc chứng ái kỷ và đề nghị từ chức

© AFP 2023 / Saul LoebTổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Richard Painter, cựu luật sư về đạo đức của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush, nói trên kênh truyền hình MSNBC rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không khỏe mạnh về tinh thần, đồng thời đề nghị ông nên từ chức sau khi quyết định đưa ra tình trạng khẩn cấp để có ngân sách xây dựng bức tường biên giới, - tạp chí Newsweek đưa tin.

Painter nói rằng hành động của ông Trump là "trái luật". Ông lưu ý rằng vấn đề di cư bất hợp pháp không phải là trường hợp khẩn cấp, nhưng theo logic của Trump, bất kỳ ưu tiên chính trị nào của Tổng thống đều có thể trở thành trường hợp khẩn cấp. Vấn đề nằm ở chỗ, điều này không đáp ứng định nghĩa về tình trạng khẩn cấp trong luật pháp Hoa Kỳ.

Kim Jong-un và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Daily Beast: nhà ngoại giao đào tẩu nói về cách ông Kim Jong-un lừa phỉnh Trump

"Ông ta mắc chứng cuồng loạn. Ông ấy đã mất kiểm soát và sẽ không chấp nhận sự từ chối của quốc hội. Và ông ấy sẽ làm điều đó, sẽ kiên quyết theo đuổi nó đến cùng, để rồi sẽ phá tan đất nước. Hành động này là vi hiến và bất hợp pháp", ông Painter nói.

Theo ông, Tổng thống Trump là người bị rối loạn nhân cách ái kỷ. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ có thể gây nguy hại cho Đảng Cộng hòa của ông, vị luật sư nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала