Ông Trump tố đảng Dân chủ "phá" thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam: "Thật xấu hổ!"

© AFP 2023 / Saul LoebTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4-3 cho rằng quyết định đưa cựu luật sư Michael Cohen ra điều trần của đảng Dân chủ có thể đã góp phần làm cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai không đạt được thỏa thuận, báo Người lao động dẫn Reuters cho biết.

Ông Cohen, cựu luật sư cá nhân của Tổng thống Donald Trump, đã ra làm chứng trước Ủy ban Giám sát Hạ viện hôm 27-2, cũng là ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh Mỹ — Triều Tiên ở Hà Nội.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Ai được lợi từ hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà Nội?

Ngoài nhận xét trên, Tổng thống Donald Trump còn chỉ trích phiên điều trần diễn ra khi ông đang ở nước ngoài.

"Thật xấu hổ!" — ông viết trên Twitter.

Tại phiên điều trần nói trên, ông Cohen cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ ra lệnh cho luật sư cá nhân thực hiện những lời đe dọa khoảng 500 lần trong 10 năm qua. Khi được hỏi về lời khai của ông Cohen, Tổng thống Donald Trump trả lời khi còn ở Hà Nội:

"Các cáo buộc là không đúng".

Bất chấp Tổng thống Trump "về nhà tay không" sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ — Triều lần hai, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm 3-3 vẫn khẳng định hội nghị này là "một thành công".

Sáng 27/2/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, được tổ chức trong 2 ngày 27-28/2/2019 tại Thủ đô Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Trump lo sợ chủ nghĩa xã hội nhưng khâm phục nước CHXHCN Việt Nam
Đài CBS dẫn lời ông Bolton cho biết việc Tổng thống Donald Trump không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên nên được xem là "thành công" vì giúp bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia của Mỹ.

"Tổng thống đã giữ vững quan điểm của mình. Ông ấy đã làm cho mối quan hệ với Chủ tịch Kim Jong-un thêm sâu sắc" — ông Bolton bình luận.

Cùng ngày 3-3, ông Trump giải thích ông muốn hạn chế các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc là để tiết kiệm hàng triệu USD cho Washington cũng như giúp giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng.

Lầu Năm Góc và quân đội Hàn Quốc hôm 2-3 thông báo họ đã chấm dứt cuộc tập trận chung quy mô lớn vào mùa xuân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала