Tàu sân bay mới nhất của Mỹ không phù hợp với F-35

© AP Photo / Hau DinhCác sĩ quan Mỹ trên tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ Carl Vinson tại cảng Đà Nẵng, Việt Nam
Các sĩ quan Mỹ trên tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ Carl Vinson tại cảng Đà Nẵng, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Quốc hội Hoa Kỳ có thể cấm vận hành tàu sân bay CVN-79 mới nhất của Mỹ John F. Kennedy, The Drive viết.

Điều này có thể là do các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35C của Mỹ, được thiết kế để được triển khai chỉ ở trên các tàu sân bay, không thể cất cánh từ John F. Kennedy.

Ấn phẩm lưu ý rằng vấn đề là F-35 không thể cất cánh và hạ cánh trên tàu do không tương thích với các Hệ thống phóng máy bay điện từ EMALS và cáp hãm đà tiên tiến AAG.

Đặc biệt, hiện nay EMALS không thể ép xung F-35 đến tốc độ yêu cầu. Trong các cuộc thử nghiệm được thực hiện với tàu sân bay, chỉ có máy bay F / A-18 Super Hornet và EA-19G Growler có thể cất cánh.

The Drive nhấn mạnh rằng Quốc hội Hoa Kỳ đặt câu hỏi về việc, liệu có nên đưa vào vận hành tàu sân bay mới nhất hay không do những vấn đề liên quan tới việc triển khai máy bay trên tàu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала