Hoa Kỳ giới thiệu "Khái niệm chống lại ảnh hưởng độc hại của điện Kremlin"

© Sputnik / Aleksey Agaryshev / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Mark Green đã thảo luận về “Khái niệm chống lại ảnh hưởng độc hại của Kremlin (CMKI)” với đại diện của G-7 tại Paris vào ngày 4 và 5 tháng 7, như tin đưa trên trang mạng của cơ quan, nơi có đăng tải chính bản tài liệu này.

Tài liệu đề ngày 27 tháng 6 giải thích rằng đây là "sự tiếp nối của việc hình thành phản ứng đối với ảnh hưởng độc hại của điện Kremlin". Điều này được cho là sẽ đạt được thông qua việc "tạo điều kiện cho sự bền vững về kinh tế và dân chủ của các quốc gia mà các hành động này sẽ hướng tới, và thông qua công việc sẽ được thực hiện nhằm chống lại những nỗ lực của Kremlin phá hoại công việc của một số tổ chức".

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Nga mời tổng thống Mỹ Trump tới Matxcơva dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng

Tài liệu liệt kê các lĩnh vực mà sáng kiến ​​này sẽ hướng tới, đó là  thể chế dân chủ và pháp luật, phương tiện truyền thông độc lập, độc lập năng lượng, độc lập kinh tế. Các nước Moldova và Ukraina được nêu lên vài lần với tư cách là ví dụ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát tán thông điệp rằng họ đề xuất phân bổ 661 triệu USD cho các hoạt động chống Nga vào năm 2020.

Nga đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc về nỗ lực gây ảnh hưởng đến các quá trình dân chủ ở các quốc gia khác nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала